Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng chị Trúc cũng hoàn thành chuyến du lịch Mỹ tốt đẹp, và đây là bài đầu tiên trong loạt bài về du lịch Mỹ mà chị Trúc gửi chúng mình: Kinh nghiệm du lịch Las Vegas và Grand Canyon

Kinh nghiệm Du lịch Las Vegas

Cách đi đến Las Vegas từ San Francisco

Từ San Francisco sang Las Vegas mình đi bằng hãng hàng không United Airlines. Tuy nhiên, khi đến sân bay Las Vegas, mình bắt buộc phải bắt train trong sân bay để qua nhà ga số 3 nhận hành lý. Sân bay cũng rộng nhưng nhìn chung là khá dể đi lại vì có bảng chỉ dẫn rõ ràng hoặc các bạn cũng có thể hỏi thông tin ở các quầy information.

Ngoài máy bay, tùy thuộc vào nhu cầu đi lại và khoảng cách, các bạn cũng có thể sử dụng xe buýt, tàu hỏa…

Cách di chuyển từ sân bay McCarran International Airport về khách sạn

Để đi về khách sạn các bạn có thể bắt taxi, uber, shuttle hay bus. Các hãng vận chuyển có thể dễ dàng được tìm thấy ở phía ngoài cửa ra của sân bay, đủ thể loại từ các hãng bình dân đến xịn xò, hãng nào cũng có.

Đi bằng shuttle bus của Bell trans

Mình mua vé shuttle của Bell trans giá 1 chiều là 9,5$ để về khách sạn. Ks mình ở có miễn phí shuttle cho khách, nhưng vì mình bị nhỡ 2 chuyến bay nên khi đến Las Vegas không kịp đi shuttle bus của khách sạn.
Từ sân bay về khách sạn (ở downtown) khoảng 10km, nhưng mình đi mất hơn 1 tiếng do họ thả khách ở các khách sạn khác trước, và cũng vì kẹt xe nữa.

Thời tiết ở Las Vegas

Las Vegas có đặc sản là nóng kinh hoàng (do đây là sa mạc), nóng đến mức vừa xuống sân bay đợi xe có 5 phút mà mình tưởng như đang ở gần cái lò nướng nào đó. Có bữa 11h đêm mà nhiệt độ vẫn tận 42 độ.

Nên thuê khách sạn ở đâu ở Las Vegas?

Thông thường khách du lịch chọn ở downtown ( tức Las Vegas cũ) hoặc Las Vegas strip. Bọn mình chọn thuê khách sạn ở downtown vì giá phòng ở đây rất rẻ. Rẻ hơn cả giá phòng ở Tp.HCM.

du lịch Las Vegas

Review khách sạn Plaza hotel & Casino ở Las Vegas

du lịch Las Vegas
Khách sạn Plaza hotel & Casino

Mình thuê Plaza hotel & casino, phòng rộng cực kỳ, giường gối êm, nằm ngay trung tâm Las Vegas cũ nên việc đi lại ăn uống cũng thuận tiện. Ngay dưới khách sạn có cả Mc Donald, Subway,.. Chỉ có điều khách sạn này có tuổi đời là 110 năm rồi nên mình cũng thấy hơi ớn, mặc dù ở vẫn ổn. Có điều không hiểu sao các khách sạn mình thuê tại Mỹ đều không có tủ lạnh (nếu muốn phải trả thêm phí, và ngoài tiền khách sạn ra mình phải trả thêm resort fee cỡ 30 usd/ đêm). Giá thuê phòng khoảng 28usd/đêm. Các bạn có thể xem thêm hình trên Booking hoặc Agoda.

Phương tiện đi lại ở Las Vegas

Mình nghĩ các bạn nên hạn chế đi bộ ngoài trời vì thời tiết nắng nóng và nhiệt độ cỡ 43-45 độ vào ban ngày.

  • Uber: nếu đi đông các bạn có thể đặt uber để di chuyển cho tiện và rẻ
  • Xe buýt: ai muốn di chuyển bằng xe buýt có thể đi hãng Deuce, xe bus hãng này chạy 24/24h, thời gian chờ xe từ 15-20 phút/chuyến. Mình mua vé đi xe bus trong 24h là 8 đô 1 người cho 1 thẻ. Mà thực ra mình chỉ đi lên mỗi Las Vegas Strip rồi về vì ở đây nắng nóng nên mình cũng không đi nổi đâu trừ Grand Canyon là nơi mà mình muốn tận mắt thấy.
    Lưu ý: Tránh đi xe buýt vào giờ cao điểm vì vừa đông người vừa kẹt xe nữa, đôi khi phải đợi chuyến tiếp theo mới leo lên được.

Làm gì, ăn gì ở Las Vegas

du lịch Las Vegas
du lịch Las Vegas

Downtown nằm ngay trên đường Fremont, ở đây dù ban ngày hay ban đêm đều rất nhộn nhịp. Chi phí ăn uống ở downtown rẻ hơn phân nữa so với Las Vegas strip. Bọn mình không cầu kỳ ăn uống nên chỉ ăn lúc nào tiện mà thôi. Mà ở downtown Las Vegas có rất nhiều các tiệm ăn chuyên bán cơm chiên, giá 1 phần gồm cơm chiên và 2 món mặn khác là 10 đô. Tuy nhiên, mọi người cũng biết khẩu phần ăn ở Mỹ bự cỡ nào rồi, mình ăn không bao giờ hết. Nếu muốn ăn sáng các bạn có thể ghé Denny. Một phần ăn ở đây khoảng 6 đô bao gồm 2 dĩa bự ăn 2 tiếng chắc chưa hết.

Ăn sáng ở Las Vegas

Ngoài ra ai thích chơi casino thì vô thử vận may ở Four Queen nha. Mình may mắn thắng 2 đêm, đầu tư 20 đô để chơi roullet cũng vui mà. Túm lại là Las Vegas phù hợp cho bạn nào thích uống bia vui chơi và thử vận may chứ ban ngày hầu như không đi đâu nổi.

Kinh nghiệm đi Grand Canyon từ Las Vegas

Grand Canyon hay còn gọi là hẻm núi lớn, đây là địa điểm không thể bỏ qua khi đến Mỹ. Đặc biệt nếu bạn nào đi du lịch sang tiểu bang Nevada hoặc Arizona có thể đến Grand Canyon bằng đường bộ. Trái ngược với cái nóng khô người ở Las Vegas, Grand Canyon không những đẹp mà thời tiết cũng dễ chịu hơn nhiều. Đoạn đường vài trăm km mà mình chỉ thấy được vài thị trấn nhỏ xíu xiu với vài chục căn nhà làm mình nhớ tới New Zealand.

Cách đi Grand Canyon từ Las Vegas

Las Vegas cách Grand Canyon khoảng 400km. Từ Las Vegas nếu đi Grand Canyon không có phương tiện công cộng đi thẳng nên tiện nhất là các bạn tự lái xe hoặc đi tour. Mình chọn tour đi về trong ngày, nhưng đến lúc đi mới biết tour kết thúc lúc 11h đêm.

Tour khởi hành lúc 6 giờ sáng, sẽ mất 17 tiếng đi và về. Tour này không phù hợp cho những ai bị say xe, đau lưng, đau khớp gối, chân… Các bạn có thể đặt tour ở trang này hãng Grayline. Giá vé cho 1 người là 100$. Bao gồm ăn trưa. Tuy nhiên ở Las Vegas có rất nhiều dịch vụ khác cho các bạn lựa chọn, nhưng nhớ cẩn thận kẻo bị lừa nhé.

grand canyon
grand canyon

Lịch trình tour của Grayline như sau:

  • Xe sẽ đón tại khách sạn Golden Nugget lúc 5h45 phút. Rồi đi đến trạm của Grayline. Ở đây họ phân loại khách đi tour phía nam hay phía bắc và chuyển sang xe bus to hơn. Hôm mình đi có chừng hơn 5 xe bus 50 chổ đi tour hướng nam Grand Canyon, lúc này đây sẽ có 20 phút để mua đồ ăn sáng tại trạm (chổ này bán nước uống rất mắc, 1 chai nước lọc Aquafine giá gần 5$), nên bạn nhớ mang nước từ khách sạn đi để không phải mua nha. Hoặc có thể chờ mua nước ở trạm kế tiếp (sau trạm đầu khoảng 1.5 tiếng), chai nước y chang vậy họ chỉ bán giá 1$.
  • Sau đó, xe dừng tại Hoover Dam ở thành phố Boulder được 20 phút (các bạn có thể đọc thêm về lịch sử về Hoover Dam và Grand Canyon ở đây). Đi lên đi xuống địa điểm này mất chừng 15 phút, còn 5 phút thở vì leo bậc thang muốn hụt hơi luôn.
  • Sau đó xe tiếp tục dừng thêm 1 chặn nữa để đi vệ sinh dù có nhà vệ sinh trên xe nhưng với sức chứa 56 người thì hơi bị quá tải.
  • Khi đến gần Grand Cayon xe dừng lại cho khách ăn trưa. Ai có mua thêm gói xem video về grand canyon thì mang đồ ăn vào phòng xem phim luôn, hoặc ai có mua thêm gói đi xe leo núi địa hình hoặc trực thăng thì cũng bắt đầu từ đây.
  • Sau khi ăn trưa nghỉ ngơi đúng 1 tiếng là tụi mình đi tiếp vào công viên quốc gia để tham quan địa điểm nổi tiếng này.

Thật đáng ngồi xe cả ngày để đi đến đây và được tận mắt chứng kiến kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ này. Hành khách sẽ có khoảng 1 tiếng để tham quan bên trong vườn quốc gia Grand Canyon. Chỉ tiếc là mình không tìm hiểu kỹ trước khi đi, nên đi về trong ngày vừa mệt và không tham quan được nhiều.

Tip:

  • Nếu có điều kiện các bạn nên đi bằng xe tự lái và ở đây 2-3 đêm để đi tham quan xuống dưới Grand Canyon nhiều hơn. Sẽ có nhiều thời gian hơn để đến sông Colorado và các địa điểm khác.
  • Vì địa điểm tham quan công viên quốc gia ở Grand Canyon cực kỳ rộng và lối đi ra vào khác nhau nên phải để ý (mình đã bị lạc chổ này mà ở đây rất ít người hướng dẫn nên hỏi khách tham quan họ cũng không biết lối nào).
  • Trên đường về xe chỉ dừng lại để mọi người vào mua đồ ăn tối rồi mang lên xe ăn vì không đủ thời gian dừng hẵn đâu.
  • Để đi đến đây thì quả là kỳ công nhưng đừng nên chụp hình tự sướng vì họ báo là trung bình cứ 3 ngày là có 1 người rớt xuống hẻm núi này.

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Trúc đang sống và làm việc tại New Zealand, chị chia sẻ các kinh nghiệm về du lịch cũng như cuộc sống ở New Zealand và các nước xung quanh khi chị có cơ hội đi du lịch ở đó. Các bạn có thể liên hệ với chị Trúc qua email nganbalo.com@gmail.com

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.