Du học tiếng Anh ở Philippines

Mình viết bài này để chia sẻ với các bạn cách chuẩn bị hành lý để đi du học tiếng Anh ở Philippines trong vài tháng nhé. Bạn nào thấy cần thêm thông tin gì có thể comment ở dưới hoặc edit thêm trong bài để mọi người cùng đọc nha.
Tùy vào mỗi người mà những đồ mình liệt kê dưới đây có thể sẽ cần hay không cần. Mọi người đọc và chuẩn bị dần theo checklist nhé, dư chỗ mang ít đồ ăn qua làm quà cho thầy cô và các bạn học cùng nè.
Bài đã được N đăng ở group Chia sẻ kinh nghiệm du học tiếng Anh ở Philippines trên facebook https://www.facebook.com/groups/268482563558970/ Hướng dẫn chuẩn bị hành lý du học tiếng Anh ở Philippines

I. Quần áo giày dép

a. Quần áo
Áo thun: do đặc trưng thời tiết bên Philippines là nóng, nên các bạn không cần mang áo dài tay làm gì mặc cho nóng. Mang khoảng 5-6 cái áo thun là ok. Ai lười giặt mang luôn 10 cái
Áo sơ mi (cho các bạn nam): mang 1-2 cái để có dịp giao lưu mặc cho đẹp
Váy vóc/ quần áo diện trong các buổi họp hay giao lưu hay đi chơi cho các bạn nữ: cái này tùy bạn chứ mình cũng không biết sao, thôi cái vụ quần áo ai thích mang gì mang đi nha!
Đồ bơi, kính bơi: qua Philippines mà không mang đồ bơi là không được đâu đó! Đất nước vạn đảo mà lị
Áo khoác/ len: bạn nào học trên Baguio nhớ mang theo vì thời tiết trên đấy giống ở Đà Lạt, vào tháng 12 lạnh ngang ngoài bắc đó. Chưa kể bạn nào muốn leo núi Pulag trên Baguio cũng chuẩn bị áo khoác lạnh. Không thì sang đây có thể vào SM mua ở Uniloq nhé, rẻ lắm, khoảng 1-2k peso/ cái thôi, gần Giáng sinh họ có khuyến mãi còn rẻ hơn nữa.
Quần: thôi thích mang nhiêu mang, vd bạn mang 5 cái áo thun thì mang 2 cái quần jeans thôi.
b. Giày dép
1 đôi giày và 1 đôi sandals hay dép lào là tuyệt nhất để đi lại trong ktx hay đi biển
c. Vớ
Mang vài đôi thay đổi thôi đừng mang nhiều quá
d. Đồ lót…
Tùy các bạn haha, nhưng đừng quên mang

II. Balo, túi xách 

Các bạn có thể mang 1 vali và 1 balo là đẹp nhất

III. Sinh hoạt

Ăn uống thì có trường lo rồi nên các bạn không cần mang theo mắm muối hay nồi cơm điện này kia.
  • Ngoài ra các bạn có thể mang theo 1 ly nước, 1 bình nước để uống cho vệ sinh, và để ở giường ktx khi nào khát thì uống cho tiện
  • Muỗng đũa nếu các bạn không muốn dùng chung
  • Ly đánh răng, nếu bạn nào quen đánh răng có thêm ly thì mang
  • Khăn lau mặt, khăn tắm (mỗi thứ 2 cái để còn giặt nha)
  • Nước súc miệng, kem và bàn chải đánh răng, chỉ nha khoa: giá cả bên này cũng ok nên mang mỗi cái 1 thứ để mới qua xài thôi.
  • Dao cạo râu, kem cho các bạn zai
  • Nước hoa: bạn nào có thói quen dùng thì mang thôi, không thì thôi chả sao
  • Lăn nách: nếu bạn cần dùng
  • Xà bông tắm, dầu gội đầu: bên này họ bán ở 7 Eleven hay Ministop nhiều lắm, các bạn có thể mang 1 ít để dùng trong thời gian đầu (1 cục xà bông hay vài bịch dầu gội)
  • Kìm cắt móng tay (nhớ để ký gửi đừng để xách tay)
  • Dù/ ô: nếu các bạn đi học khoảng tháng 6 đến tháng 10 nên mang theo vì là mùa mưa mà (nhớ để ký gửi vì họ không cho xách tay)

IV. Thuốc men 

  • Berberin hoặc Berberal: trị đau bụng trên cả tuyệt vời, 2 loại này y chang nhau chỉ khác tên. (lỡ tào rượt có cái dùng nha)
  • Dầu cá: học hành căng thẳng các bạn mang theo uống cho bổ não bổ mặt và đẹp da nha hihi
  • Dầu gió: tùy các bạn thôi, vì nhiều người không dùng được
  • Thuốc cảm cúm, nhức đầu: Nhiều khi đi chơi trời nắng quá hay ở Baguio mùa đông lạnh bị cảm cúm thì có cái xài nha mọi người

V. Đồ Điện tử

  • Điện thoại, laptop, ipad…. bạn xài gì thì mang đi
  • Sạc điện thoại, laptop, máy tính bảng
  • Chuột để xài laptop cho dễ
  • Máy ảnh, lens, pin dự phòng, sạc, memory cards
  • Ổ cắm: ổ cắm ở Phililippines là loại dẹt nha mọi người, ai xài loại tròn nhớ mang cái đầu chuyển, nó như thế này http://imgur.com/LuNmq
  • earphone/ headphone: bạn sẽ share phòng với vài bạn nên mang theo để tránh làm ồn nhé
  • Ổ cứng di động/ usb: nếu bạn nào xài thì nhớ mang

VI. Đồ dùng học tập:

  • Bút bi, bút chì, tập vở, gôm/ tẩy…
  • Kẹp hồ sơ: nếu bạn cần đựng các giấy tờ quan trọng, mang theo để cho gọn và tránh rơi mất

VII. Đồ ăn mang theo:

  • Một số bạn khó ăn có thể mang theo mì gói/ ruốc/ đồ khô/ đồ hộp…
  • Cà phê/ phin pha cà phê/ trà/ bình pha trà: mang theo nếu các bạn có thói quen uống hàng ngày
  • Thật ra đồ ăn không quan trọng lắm vì trường chuẩn bị cho các bạn hết rồi, chỉ là khi nào ăn hông nổi đồ ở trường thì mới cần các loại đồ ăn khác. Cuối tuần các bạn có thể ra ngoài ăn ở ngoài để khám phá đồ ăn Philippines

VIII. Giấy tờ cần thiết:

  • Thư mời nhập học
  • Hộ chiếu
  • Vé máy bay khứ hồi
Ai thấy thiếu gì thêm hộ N nha, mỏi tay quá huhu!

Hướng dẫn chuẩn bị hành lý du học tiếng Anh ở Philippines Hướng dẫn chuẩn bị hành lý du học tiếng Anh ở Philippines Hướng dẫn chuẩn bị hành lý du học tiếng Anh ở Philippines Hướng dẫn chuẩn bị hành lý du học tiếng Anh ở Philippines Hướng dẫn chuẩn bị hành lý du học tiếng Anh ở Philippines 

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.