Nhờ vị trí đặc địa bên trong tổ hợp Corona Resort & Casino Phú Quốc, dự án Grand World Phú Quốc đang nằm trong tầm ngắm của nhiều chủ đầu tư bởi những lợi ích mà nó mang lại.

Nếu như trên thế giới, mô hình casino cạnh trung tâm và tuyến phố thương mại là điều quá quen thuộc thì ở Việt Nam, đây vẫn còn là điều khá mới mẻ.

Đáng chú ý như trung tâm mua sắm Grand Canal Shoppes và The Atrium ở trong tổ hợp The Venetian Resort tại Las Vegas (Mỹ). Tại đây kinh doanh đầy đủ các mặt hàng mà bất cứ khách hàng nào cũng có nhu cầu như mỹ phẩm, trang sức, quần áo…cho đến các cửa hàng ăn uống, đồ lưu niệm địa phương…

Theo đánh giá của các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng và chuyên gia đầu tư tài chính của nhà cái W88, hiện nay, số lượng khách du lịch lưu trú dài ngày tại các quần thể nghỉ dưỡng nổi bật ở Việt Nam đều có sự tăng trưởng ổn định từ 15-30%. Đặc biệt, thời gian qua, đảo Ngọc liên tiếp có nhiều sự đột phá, tập trung ở hệ thống casino đã chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2019. Đây chắc chắn sẽ là tiền đề ổn định nhất để giúp cho Phú Quốc thu hút được cho mình riêng một lượng khách ổn định.

Rất nhiều con số thống kê được đưa ra, chứng minh được cơ hội và tiềm năng mà các chủ đầu tư sẽ nhận được trong việc khai thác và vận hành các trung tâm mua sắm, tuyến phố thương mại tại các điểm điểm thu hút du khách, đặc biệt là ở các quần thể nghỉ dưỡng kết hợp casino.

Cùng với mục tiêu đề ra ban đầu, Grand World Phú Quốc sẽ sớm trở thành địa chỉ hoàn hảo cho các du khách trong và ngoài nước muốn trải nghiệm đầy đủ các dịch vụ hoàn hảo nhất khi đến với Việt Nam.

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Comments are closed.