Chào mọi người, đọc cái tựa bài chắc các bạn đã đoán được điểm đến đầu tiên của Ngân trong năm 2018 là đâu rồi đúng không? Chính là đất nước Nhật Bản xinh đẹp đấy! N vừa nhận được visa sáng hôm qua sau chỉ 3 ngày nộp  hồ sơ nên lên đây chia sẻ với các bạn về “Kinh nghiệm và cách xin visa du lịch Nhật Bản” nè. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích được các bạn phần nào trong việc chuẩn bị hồ sơ nhé. Video hướng dẫn điền đơn xin visa Du lịch Nhật mà mình mới bổ sung, các bạn có thể xem ở đây nha: https://youtu.be/GUlmEWwGMQU

Giới thiệu chung về Kinh nghiệm và cách xin visa du lịch Nhật Bản

  • Thường khi các bạn xin lần đầu sẽ là visa dạng single có thời hạn 3 tháng và được ở trong vòng 15 ngày. Nên khi xin visa các bạn nhớ canh ngày cho chuẩn xác nhé, đừng xin sớm quá. Xin lần tiếp theo thường hay được cho 5 năm multiple lắm, nhưng mà hên xui thôi.
  • Cũng như ở Philippines, ở Việt Nam khi xin visa Nhật Bản các bạn cũng ra nộp ở các quầy tiếp nhận của các đại lý được Đại sứ quán ủy thác nhé. Vì vậy ngoài lệ phí các bạn nộp cho Đại Sứ Quán các bạn phải trả thêm phí cho các đại lý này. Mỗi đại lý lại có giá khác nhau, vd như N ở Philippines N chọn chỗ mắc nhất là ở Universal Holidays (1,500 peso phí dịch vụ + 1,300 peso phí visa), biết sao N chọn chỗ mắc nhất không? Đơn giản là đoán nhiều khi DSQ thấy mình chơi sang nên nghĩ mình nhiều tiền cho đậu thôi haha.
  • Ở Việt Nam theo mình được biết các bạn cũng có thể nộp trực tiếp ở ĐSQ Nhật Bản, tuy nhiên, N thấy họ đã nói rõ trên website lý do tại sao họ yêu cầu nộp ở đại lý được ủy quyền rồi thì mình cũng nên làm theo. Họ cũng biết nhiều người đọc mà vẫn đến dsq nên vẫn nhận hồ sơ, nhưng N hỏi thì bạn N nói là khi xếp hàng vẫn có người phát các thông tin của đại lý. Như vậy là các bạn hiểu rồi đúng ko? Mình làm theo họ, cơ hội có visa sẽ cao hơn.
  • Phí visa và dịch vụ làm visa du lịch Nhật Bản ở Việt Nam: 610.000 VND (ở Philippines mình nộp phí cũng tương tự là 1300 peso). Hoặc tham khảo thêm bảng giá ở link này trên trang của DSQ Nhật Bản.
  • Lưu ý: DSQ Nhật Bản chỉ thu phí nếu người nộp được cấp visa thôi nhé.
  • Các đại lý nhận hồ sơ ở Việt Nam, các bạn có thể xem ở link này cho các bạn đang ở khu vực phía Bắc, còn các bạn ở Sài Gòn thì nộp theo các đại lý được ủy quyền ở link này.
  • Nói chung là xin visa du lịch Nhật Bản mấy cái bước chuẩn bị nó dễ lắm, các bạn đều có thể tìm thấy tất cả các thông tin trên trang web của họ ở trang này. Hoặc nếu bạn đang sống và làm việc ở Philippines có thể xem thêm trên trang này, thông tin gì cũng có, từ các đại lý tiếp nhận Visa cho đến các giấy tờ cần nộp…
  • Về việc chuẩn bị các giấy tờ để nộp: Họ yêu cầu nộp gì các bạn chỉ nộp đúng như vậy nhé, đừng có nộp nhiều hơn, bạn nên gửi email hỏi họ trước vd trường hợp bạn thiếu giấy tờ thì có cần viết thư giải thích như trường hợp của N không nhé.
  • Không nộp vé hay booking máy bay hay khách sạn. Nộp rớt ráng chịu nha. Đơn giản của việc này là bạn mua vé trước bạn nộp kèm theo, vô hình chung bạn giống như là đang áp đặt DSQ phải cấp visa cho bạn, rớt là cái chắc!
  • Có cái này mình muốn nói thêm về kinh nghiệm xin visa du lịch Nhật Bản là Nhật họ chỉ cấp visa tự túc cho một số lượng người Việt Nam nhất định thôi, nên khi đủ chắc chắn họ sẽ cho bạn rớt. Vì vậy các bạn nên canh ngày đi chuẩn xác để nộp sớm xíu. Ví dụ tháng 4 đi như mình thì cuối tháng 1 các bạn đi nộp đi

Các bước chuẩn bị trước khi xin visa du lịch Nhật Bản

  • Điền đơn xin visa Nhật Bản ở link này rồi in ra. Điền trực tiếp trên web luôn nha, sau đó các bạn in ra ký tên dán hình lên là được.
  • Chụp ảnh thẻ size 4,5cm x 4,5cm, nhớ điền họ tên vào mặt sau ảnh. Ở Philippines thì điền họ tên và ngày tháng năm sinh đằng sau nhé. Người Nhật rất kỹ, họ yêu cầu như thế nào bạn cứ làm theo y chang là được.
  • Chuẩn bị các giấy tờ như yêu cầu cùng lệ phí và mang đến nộp ở các đại lý được ủy thác. Lấy giấy hẹn, thường họ sẽ  nhắn tin hoặc gửi email khi hộ chiếu được trả về đại lý.
  • Lưu ý là kết quả đậu hay rớt visa Nhật Bản chỉ được công bố khi bạn tới lấy hộ chiếu, chứ không thông báo qua email hay sms nhé.
  • Thời gian làm visa Nhật Bản: của mình chỉ có 3 ngày làm việc là xong, có người thì lâu hơn, ở Việt Nam đâu tận 8 ngày
  • Lưu ý: Khi điền đơn mục nào không có bạn điền N/A, tuyệt đối không để trống, để trống rớt ráng chịu nha.

Các giấy tờ cần thiết để xin visa du lịch Nhật Bản

  • Ở Việt Nam các bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau ( mình trích từ trang này):

(1) Hộ chiếu

(2) Tờ khai xin cấp Visa (download mẫu kèm theo) 1 tờ

(3) 01ảnh 4,5cm x 4,5cm (ghi đầy đủ họ tên vào mặt sau ảnh)

(4) Tài liệu chứng minh mối quan hệ khi xin visa theo nhóm:            

     + Quan hệ họ hàng: giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, bản sao sổ hộ khẩu…

             + Quan hệ bạn bè: ảnh chụp chung rõ mặt

(5) Tài liệu chứng minh khả năng chi trả kinh phí cho chuyến đi:

             + Giấy chứng nhận thu nhập do cơ quan có thẩm quyền cấp (chứng nhận nhân viên, các bạn nhớ nói công ty ghi rõ số tiền lương nhé)

             + Giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng

(6) Lịch trình ở Nhật:  Tí nữa ở phía dưới mình sẽ gửi link tải cái của mình để các bạn tải về tham khảo nha. Nhưng bạn phải điền thông tin rõ họ tên, ngày nhập cảnh, ngày về nước, sân bay xuất nhập cảnh… Lịch trình bạn ghi rõ ràng theo từng ngày cụ thể và nội dung hoạt động thực tế của từng này ở địa điểm nào… Và đừng quên điền cả nơi sẽ ở, ví dụ số điện thoại và địa chỉ khách sạn ở Nhật như mẫu lịch trình mình để ở phía dưới nha.

(7) Giấy tờ đặt vé máy bay, vé tàu: lưu ý bạn đặt nhưng không thanh toán nha, chỉ đặt cho có thông tin thôi rồi in ra. Thanh toán mua vé rồi là bị đánh rớt đó nha.

  • Bạn nào xin visa du lịch Nhật Bản ở Philippines thì chuẩn bị giấy tờ như bên dưới:
    • Đơn xin visa du lịch Nhật Bản
    • Hộ chiếu
    • Ảnh 4.5cmx 4.5 cm (cái này cứ ra tiệm nói họ là chụp hình làm visa Nhật Bản là xong)
    • Giấy chứng nhận nhân viên (Employment Certificate)
    • Bank Certificate (cái này bạn ra Ngân hàng trả 100 peso là lấy liền luôn, tuy nhiên nhớ nói họ thêm cái daily average balance within 6 months nha. Trường hợp của N thì N không có cái phần này (tại bị quên), nhưng mà vẫn đậu visa, nhưng các bạn nên để thêm vào, đừng bất cẩn như mình
    • Bản copy tờ thuế gần nhất (Income Tax Return (Form 2316 or Form 1701). Thường tờ này đầu năm là các công ty sẽ phát, tuy nhiên mình xin visa sớm quá nên công ty chưa có, thế là mình viết cái thư giải trình với DSQ, in ra ký và nộp kèm hồ sơ. (Các bạn xem thư mẫu N gửi ở đây nhé)
    • Bản photocopy mặt trước và sau của thẻ I-card nhé.
    • Lịch trình du lịch Nhật Bản. Mình sẽ để bản mình làm ở dưới để các bạn tham khảo nha. Mình làm tận 2 trang lận haha.

Hướng dẫn cách điền đơn xin visa du lịch Nhật Bản

  • Video hướng dẫn điền đơn xin visa Du lịch Nhật mà mình mới bổ sung, các bạn có thể xem ở đây nha: https://youtu.be/GUlmEWwGMQU
  • Các bạn lưu ý điền vào tất cả các mục, không được bỏ trống mục nào, mục nào không có các bạn điền N/A như mình bên dưới nhé, tên mình đầy đủ là Hà Ngọc Ngân. Các bạn điền bằng chữ in hoa hết như trong hình của mình nha.
    • Surename (họ). VD: Ha
    • Given and middle name: Ngan Ngoc (tên, rồi tên lót), trong hình ở dưới N điền Ngoc Ngan vì lỡ có cái thẻ I-card ghi là Ngoc Ngan nên phải điền giống
    • Other names: không có điền N/A
    • Date of birth ngày tháng năm sinh, điền theo thứ tự ngày tháng năm
    • Place of birth: Hanoi, Vietnam
    • Sex: giới tính
    • Marital Status: tình trạng hôn nhân
    • Nationality or citizenship: quốc tịch, các bạn có thể chọn trong cái list lúc điền trực tiếp ở link này
    • Former and/or other nationalities or citizenships: cái này là ví dụ bạn có quốc tịch nào khác hay đổi quốc tịch thì điền quốc gia đó vào, không có điền N/A
    • ID No. issued to you by your government: mình điền số hộ chiếu luôn
    • Passport type: mình chọn ordinary
    • Place of issue: nơi cấp, mình điền Hochiminh City
    • Date of issue:  ngày cấp
    • Issuing authority: Đơn vị cấp, mình điền HCMC Immigration Department
    • Date of expiry: ngày hết hạn
    • Purpose of visit to Japan: mụch đích đến Nhật Bản, mình điền Sight-seeing
    • Intended length of stay in Japan: thời gian dự kiến ở Nhật, mình điền 8 days
    • Date of arrival in Japan: ngày dự kiến đến Nhật
    • Port of entry into Japan: nơi  nhập cảnh ở Nhật
    • Name of ship or airline: tên hãng máy bay bạn sẽ dùng để đi. Vd N điền Cebu Pacific Air
    • Names and addresses of hotels or persons with whom applicant intends to stay
    • Dates and duration of previous stays in Japan: ngày tháng và thời gian đã từng ở Nhật Bản, không có điền N/A (trường hợp đi lần đầu như  mình thì điền N/A nha)
    • Your current residential address (if you have more than one address, please list them all): địa chỉ hiện tại
    • Current profession or occupation and position: công việc hiện tại
    • Name and address of employer: tên và địa chỉ công ty
    • *Partner’s profession/occupation (or that of parents, if applicant is a minor): câu này nếu bạn chưa chồng như mình điền N/A, hoăc nếu bạn xin visa du lịch Nhật Bản cho con em của bạn thì điền nghề nghiệp của cha, mẹ vào
    • Guarantor or reference in Japan(Please provide details of the guarantor or the person to be visited in Japan): bạn có người bảo lãnh ở Nhật Bản thì điền vào, không có điền N/A một loạt như mình bên dưới
    • Inviter in Japan: thông tin người mời bạn tới Nhật Bản (vd bạn bè hay người yêu, đối tác…), không có điền N/A hết như mình luôn nhé
    • *Remarks/Special circumstances, if any: N/A luôn
    • Have you ever: đoạn này và mấy cái ở dưới các bạn chọn “No” hết
    • Câu cuối cùng nếu các bạn chọn Yes gì ở trên thì điền thêm thông tin, ko có quất N/A luôn
    • Viết ngày tháng rồi ký tên là xong, ký thôi nhé không cần viết họ tên gì đâu

Kinh nghiệm và cách xin visa du lịch Nhật Bản

Kinh nghiệm và cách xin visa du lịch Nhật Bản

Kinh nghiệm và cách xin visa du lịch Nhật Bản

Các bạn lưu ý ở phần Port of entry, ghi đúng địa điểm theo cái lịch trình mình sẽ làm để nộp kèm nha. Ở trong hình N để Tokyo nhưng trước khi in ra N sửa lại thành Osaka rồi. Trong cái lịch trình N làm các bạn có thể tham khảo ở link phía dưới N làm Osaka, ngày nhập cảnh đúng với ngày ghi trên đơn

Lịch trình để xin visa du lịch Nhật Bản

Các bạn có thể tải lịch trình của N đã làm để tham khảo, lưu ý tham khảo thôi chớ hổng phải copy y chang nha, sửa theo lịch đi phù hợp của các bạn, tham khảo thêm nhiều nguồn thông tin khác để làm cái lịch nó khác chút nhé, đừng copy hết.

Link tải lịch trình xin visa du lịch Nhật Bản ở đây.

Chứng minh tài chính khi xin visa du lịch Nhật Bản

Cần bao nhiêu tiền để đậu visa du lịch Nhật Bản? Câu này khó nha, nhưng mà N cũng chia sẻ sơ sơ với các bạn về trường hợp của N để các bạn có thể tham khảo:

  • Tài khoản ngân hàng: khoảng 100 triệu VND (200.000 PHP tiền Philippines nếu ai xin ở Manila)
  • Chứng minh lương và việc làm: Lương khoảng 1xxx USD.
  • Hộ chiếu bạn đi được nhiều nước cũng là một yếu tố để xin visa thành công. Nếu chưa đi nước nào thì tiền trong ngân hàng càng nhiều càng tốt.

Cuối cùng, N chúc các bạn xin được visa du lịch Nhật Bản và có chuyến đi thú vị nhé. Mọi người chờ các bài viết về Nhật Bản của N nha, dự kiến là đi vào cuối tháng 3 đầu tháng 4, nên là đợt đó có ai cũng đi Nhật thì mình gặp nhau cho vui nhé!

Kinh nghiệm và cách xin visa du lịch Nhật Bản —- Kinh nghiệm và cách xin visa du lịch Nhật Bản —- Kinh nghiệm và cách xin visa du lịch Nhật Bản —- Kinh nghiệm và cách xin visa du lịch Nhật Bản —- Kinh nghiệm và cách xin visa du lịch Nhật Bản

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

47 Comments

  1. Chị ơi, cho e hỏi mức lương để chứng mình đi Nhật buộc phải khoảng 1xxxUSD ạ?

  2. Miaomiao21 Reply

    Em đang ở osaka nè chị Ngân. Hôm nào sang đi ăn ko chị?

    • Bạn có cách nào apply visa nhật bản mà ko cần employment certificate ko? Mình có 9g có icard nhưng công ty ko cho tờ coe 😭

  3. Chi Ngan cho e hoi HDLD cua em khong co tieng anh thi co can dich thuat cong chung ko a?

  4. Chị ơi cho em hỏi, em xem trên web LSQ Nhật thì thấy có mục (5) Giấy xác nhận vé máy bay, vé tàu nữa ạ, vậy mình có cần nộp code booking không chị? E cảm ơn

  5. Hi Ngân. Cho mình hỏi là đợt rồi Ngân đi Nhật là giâ vé máy bay bao nhiêu $ vậy? Mình cũng đang plan đi Nhật tháng 11 này, cơ mà ko rõ giá tầm nào thì ổn ko bị đắt quá với đi hãng nào ok
    Thanks

  6. Pingback: Kinh nghiệm du lịch bụi Osaka, Kyoto, Nara ở Nhật Bản - Ngân Balo

  7. Em chào chị Ngân.
    Em rất cảm ơn phần hướng dẫn chi tiết của chị ạ <3
    Em có một chút muốn hỏi chị ạ, em là sinh viên và có thư mời của chị gái ở Nhật.
    Chị cho em hỏi người chứng minh tài chính là bố em thì phần người bảo hộ em cần điền thông tin của bố ạ?
    Rất mong chị giải đáp giúp em. Em cảm ơn chị

      • Dạ chị ơi, em coi kỹ lại thì hình như phần người bảo hộ đó là người bảo hộ ở Nhật. Còn em thì dùng số tiết kiệm của bố để chứng minh tài chính, bố em ở VN ạ

        • Ủa Thu ơi em ở đâu? Ở Việt Nam bên dsq Nhật có chỉ định một số đại lý nhận hồ sơ đó em, chị thấy trường hợp của em em nên liên hệ để hỏi kỹ hơn. Trường hợp của em là thăm thân phải ko em? Còn không em có thể đọc thêm website của DSQ Nhật: http://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Vn_Ryouji_XinVisa.html
          Em kéo xuống đọc phần: Trường hợp người bảo lãnh chịu chi phí ở mục (5) phía trên, hãy xuất trình các tài liệu từ mục (3) – (5) sau:

          (3) Giấy chứng nhận bảo lãnh (download mẫu kèm theo)

          (4) Một trong những tài liệu sau liên quan đến người bảo lãnh như sau :

          + Giấy chứng nhận thu nhập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp

          + Giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng

          + Bản sao lưu giấy đăng ký nộp thuế (Bản có đóng dấu thụ lý của Sở thuế. Tuy nhiên, trong trường hợp nộp thuế trực tuyến thì
          dùng “Thông báo thụ lý” và “Bản đăng ký nộp thuế”)

          + Giấy chứng nhận nộp thuế (bản ghi rõ tổng thu nhập)

          (5) Phiếu công dân (Bản có ghi quan hệ của các thành viên trong gia đình)

        • Ủa Thu ơi em ở đâu? Ở Việt Nam bên dsq Nhật có chỉ định một số đại lý nhận hồ sơ đó em, chị thấy trường hợp của em em nên liên hệ để hỏi kỹ hơn. Trường hợp của em là thăm thân phải ko em? Còn không em có thể đọc thêm website của DSQ Nhật: http://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Vn_Ryouji_XinVisa.html
          Em kéo xuống đọc phần: Trường hợp người bảo lãnh chịu chi phí ở mục (5) phía trên, hãy xuất trình các tài liệu từ mục (3) – (5) sau:

          (3) Giấy chứng nhận bảo lãnh (download mẫu kèm theo)

          (4) Một trong những tài liệu sau liên quan đến người bảo lãnh như sau :

          + Giấy chứng nhận thu nhập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp

          + Giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng

          + Bản sao lưu giấy đăng ký nộp thuế (Bản có đóng dấu thụ lý của Sở thuế. Tuy nhiên, trong trường hợp nộp thuế trực tuyến thì
          dùng “Thông báo thụ lý” và “Bản đăng ký nộp thuế”)

          + Giấy chứng nhận nộp thuế (bản ghi rõ tổng thu nhập)

          (5) Phiếu công dân (Bản có ghi quan hệ của các thành viên trong gia đình)

  8. Pingback: Kinh nghiệm xin visa du lịch Hàn Quốc ở Manila, Philippines - Ngân Balo

  9. Bản copy tờ thuế gần nhất (Income Tax Return (Form 2316 or Form 1701). Thường tờ này đầu năm là các công ty sẽ phát, tuy nhiên mình xin visa sớm quá nên công ty chưa có, thế là mình viết cái email giải trình với DSQ, in ra ký và nộp kèm hồ sơ
    =>> Mình có ý định đi nhật tháng 11 này nhưng cũng giồn như bạn công ty mình chưa có để đưa mình ITR, Bạn viết email cho DSQ như nào vậy? Cảm ơn bạn nhiều.

  10. Ngân ơi, nếu mình nộp hồ sơ ở Manila nhưng bank certificate là tài khoản VND (với thông tin quy đổi tương đương USD) có được không (cwl)

    • Hi Linh,
      Nhưng mà Linh có đang làm việc ở Manila không? Và Linh có giấy thuế Income Tax ko vậy Linh?

      • có Ngân ơi. chỉ đang lăn tăn chút vụ tài khoản này 🙂

        • Vậy thì Linh nộp thêm thư tường trình là nhận tiền vnd vào tài khoản ở vn, sau đó cần in thêm giao dịch ngân hàng trong 6 tháng nữa đó.

  11. Dear Ngan
    Mình muốn xin visa cho mình ( mình nội trợ) , 2 đứa con, đứa lớn đang là sinh viên, đứa nhỏ 11 tuổi, còn chồng đang là công chức nhà nước .
    Hướng dẫn dùm mình chi tiết nhé vì đã mua vé máy bay rồi.
    Cám ơn Ngân

    • Hi chị Cam,
      Chị ơi trường hợp này chị sẽ chứng minh tài chính của người chi trả chuyến đi là chồng của chị, và nếu chị có đứng tên nhà hay đất đai gì ở Việt Nam thì chị chứng minh luôn à. Chị liên hệ các văn phòng được chỉ định nhận hồ sơ của bên dsq Nhật họ sẽ gửi danh sách các giấy tờ cần nộp, mình chuẩn bị rồi mang lên đưa họ là được ạ. Chị xem danh sách trong bài của em rồi gửi email hoặc điện thoại hỏi họ trước là đc ạ, sau đó mang giấy tờ lên nộp, các bước còn lại họ sẽ lo cho mình.

  12. Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Mình có 2 câu hỏi:
    1. Khi xin visa Nhật, hộ chiếu của bạn đã đi các nước G7 chưa? Vì mình qua một số công ty xin visa họ nói không có thì không xin được visa nên cũng hoang mang. Và thậm chí mình biết trường hợp hộ chiếu chưa đi ngước nào mà tài khoản rất nhiều tiền cũng bị từ chối
    2.trên web của lãnh sự quán có ghi thông tin giấy tờ cần nộp có giấy xác nhận đặt vé máy bay, vé tàu.
    Rất mong nhận được sự giúp

    • HI bạn, mình xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
      1. Mình đã đi Mỹ rồi.
      2. À cái này tức là bạn đặt nhưng ko thanh toán, chỉ để bên đại sứ quán xem thôi. Như mình lần trước mình không cần nộp cái này luôn, thay vào đó mình để chi tiết trong lịch trình.

      Giấy tờ đặt vé máy bay, vé tàu
      □ Không mua vé khi chưa nhận được visa.
      □ Đánh dấu (hoặc ghi số) vào họ tên để chứng minh tài liệu nào liên quan đến người xin
      visa nào.

  13. Chào Ngân,

    Mong Ngân tư vấn giúp mình trường hợp này.

    Mình dự định đi du lịch Nhật vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12 này. Tuy nhiên, mình bị kẹt lịch công tác ở Manila từ tháng 9 tới cuối tháng 11 lận, nên không thể về Việt Nam xin visa Nhật được.

    Đối với trường hợp của mình khi công tác ở Manila, công ty của mình có làm work permit cho mình (chưa rõ khoản income và income tax như thế nào vì công ty mình vẫn trả lương và phụ cấp công tác cho mình ở Việt Nam). Chứng mình tài chính thì mình có sổ tiết kiệm 200 tr và sao kê thẻ ATM (số dư tầm 100 tr), nhưng tất cả đều là của ngân hàng Việt Nam. Vì vậy, Ngân cho mình hỏi là trường hợp của mình có đủ tiêu chuẩn để xin visa Nhật ở Manila không vậy?

    Rất cảm ơn Ngân đã chia sẻ bài post này. Mong nhận được phản hồi từ Ngân.

    Xin cảm ơn.

    Thân,
    Mr. An

    • Hi An, theo N á, thì trường hợp của An không xin visa Nhật ở Manila được, vì thời gian lưu lại quá ngắn, và cũng chưa ở Manila lâu. Nhưng An có thể email hỏi qua đây japanvisa@universalholidays.com
      An nói rõ trường hợp của bạn rồi hỏi cần thêm các giấy tờ gì nha. Hồi N làm có 3 ngày là có visa rồi 😀

      • Thường thì phải có “long term visa” thì mới xin được, long term theo N thì thường work visa của các bạn làm việc bên Manila sẽ là 1-2 năm, 3 tháng thì ít quá, nhưng An cứ email hỏi họ thử nha. Income tax return không có thì mình phải viết thư giải trình tại sao không có, ví dụ như mới bắt đầu làm việc hay chỉ công tác này kia….

        • Cảm ơn Ngân nhiều nhé. Mình sẽ thử. Nếu thành công thì An sẽ share lên đây cho mọi người.

          • Chào Ngân,

            Nay mình đã nhận được Visa Du lịch Nhật được cấp ở Manila rồi. Những giấy tờ mình chuẩn bị ở VN hồi cuối tháng 8 thật sự rất hưu dụng: hợp đồng lao động, sao kê ATM, sổ tiết kiệm. Tới giữa tháng 11 thì mình đã có Special Work Permit (một dạng work permit tạm thời khi 9g đang được xử lý), thế là mình nộp cái work permit này, cùng với ACR card, và employment certificate, và thư giải trình chưa thuế thu nhập do Ngân cung cấp template.
            Thế là chỉ cần thứ 5 nộp, thứ 6 đã có visa, dù công ty du lịch báo là 5 ngày sau mới lên lấy.
            Xin cảm ơn Ngân nhé.

            Tuy nhiên, bạn mình ở Việt Nam thì lại không may mắn như vậy. Cùng có profile như mình, nhưng bạn ấy lại trượt visa xin tự túc. An vẫn đang kiếm cách dể cứu vớt tình thế vì 2 đứa đã chuẩn bị rất kỹ và đặt tâm huyết cho chuyến đi này rồi. Cho An hỏi một chút: An có 1 người bạn là người Nhật, An tính nhờ anh này bão lãnh bằng cách viết thư mời. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, bạn An và người bạn Nhật không có hình chụp chung. Theo tìm hiểu thì VFS nói là chỉ cần video call rồi chụp lại màn hình là được. Nhưng An hơi nghi ngờ tính xác thực của thông tin này. Nếu Ngân có kinh nghiệm thì cho An xin chút thông tin tư vấn nhé.

            Xin cảm ơn Ngân lần nữa,

            Thân,
            An Lam

          • Hi An, rất tiếc là trường hợp này N lại không rành, thường thì sẽ cần hình ảnh chụp chung với nhau mà cũng phải chụp lâu lâu chút, video call thấy hơi phiêu phiêu sao đó An ơi.

  14. Dear Ngân,

    Cảm ơn bạn vì bài viết rất hữu ích. Bạn có thể dành ít phút cho mình hỏi vài câu liên quan đến xin visa được không? Mình định đi Nhật vào tháng 11 năm nay. Tuy nhiên mình đang có 1 số lo ngại:

    + Hợp đồng lao động của công ty mình là loại HĐ 1 năm, và hết hạn vào tháng 10/2019. Vậy thì cuối tháng 9 này mình xin visa có gặp khó khăn vì HĐLĐ hết hạn không ạ? Mình có hỏi HR cty nhưng cty không cấp HĐLĐ mới ngay trong t9 để mình đi xin visa đc, mà chờ cuối t10 có HĐLĐ mới thì mình sợ trễ qúa 🙁

    Tóm lại việc thời hạn HĐLĐ có ảnh hưởng gì đến xin visa không bạn? Nếu bạn có biết trường hợp nào như mình mà cần xin thêm giấy tờ nào khác chứng minh mình vẫn sẽ tiếp tục làm việc ở cty hiện tại sau khi hết HĐLĐ thì tốt quá ạ 🙁

    + Nếu đi theo nhóm thì bọn mình nên nộp riêng hay nộp chung hồ sơ ạ?

    Cảm ơn Ngân nhiều!

    • Nếu các bạn đi theo nhóm có thể nộp cùng nhau, trong tờ lịch trình ghi vô là đi cùng ai (họ tên + số hộ chiếu).
      Còn hợp đồng lao động N nghĩ ko sao đâu, xin thêm giấy nghỉ phép này kia là được 🙂

  15. Pingback: Các giấy tờ cần phải có khi xin visa du lịch tại Philippines - Ngân Balo

  16. Chào Ngân,

    Ngân cho mình hỏi một chút.

    Mình đang làm việc ở Manila, và dự tính xin visa đi du lịch Nhật Bản. Trong trường hợp đậu visa ở Manila, nhưng mình lại bay qua Nhật du lịch từ Việt Nam thì có vấn đề gì không Ngân.
    Lý do là: mình tính về thăm nhà vài ngày, sau đó đi du lịch Nhật Bản rồi bay qua Manila lại.

    Cảm ơn Ngân nhé.

    Thân,
    An Lam.

      • Cảm ơn Ngân.

        Nhờ bài viết của Ngân mà mình đã có visa du lịch Nhật, dù mình mới qua Phil được 2.5 tháng.

        Thân,
        An Lam,

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.