Mình sắp đi Đài Bắc nên đang làm tourist visa, tiện đây mình hướng dẫn các bạn điền form online nhé. (Hello, I’m going to Taiwan this coming April, and gonna show you how to fill up the online application form.). Các bạn có thể tìm đọc thêm các bài viết về kinh nghiệm du lịch Đài Loan mình đã viết thêm ở đây nhé. Ngoài ra mình cũng tổng hợp các khách sạn/ dorm tốt ở Đài Bắc và Đài Trung. Các bạn đọc ở bài Tổng hợp khách sạn, hostel, dorm tốt ở Đài Bắc và Tổng hợp Khách sạn, dorm, hostel tốt ở Đài Trung, Đài Loan

Các bước điền đơn xin visa du lịch Đài Loan online

Trước hết, các bạn vào trang này (Firstly, open this link): https://visawebapp.boca.gov.tw

Thủ tục và các giấy tờ cần thiết để xin visa du lịch Đài Loan ở Việt Nam
Chào các bạn, các bạn lưu ý chút phần này. Mình điền như vậy và nộp ở Manila thì ok, nhưng có một số bạn nộp ở Việt Nam thì được yêu cầu điền phần Given Name là middle name rồi mới first name chứ không theo kiểu của mình. Vấn đề này để chắc chắn, các bạn gọi xác nhận với bên làm visa ở Việt Nam nhé, họ trả lời cũng nhiệt tình lắm.
hướng dẫn điền visa online du lịch Đài Loan
taiwanvisa 3
hướng dẫn điền visa online du lịch Đài Loan
hướng dẫn điền visa online du lịch Đài Loan
Trang sau họ sẽ hỏi ngày apply form này, chọn ngày nào bạn apply là được, ví dụ tuần sau mình apply thứ 2 thì điền ngày tháng năm vô. Kế bên chọn No hết cho mấy cái agency này kia. Sau đó Submit là xong rồi.
Trang cuối sẽ cũng cấp cho bạn mã số, và file pdf (chọn print), sau đó in ra, ký tên là xong, tới ngày mang lên nộp với các giấy tờ cần thiết. Thời hạn để  nộp form này là trong vòng 1 tháng, vd mình điền hôm nay 24/2 thì hạn chót để nộp là 26/3.
(In the next page, you should fill up the date that you will submit the application form. Select NO for the agency part, then click Submit. Tara, now print it out, sign and submit it with other required documents. This form should be submitted within a month. For example, i filled it up today Feb 24, so the deadline should be on Mar 26).
hướng dẫn điền visa online du lịch Đài Loan
Lần sau mình sẽ nói cụ thể hơn về những giấy tờ cần thiết để nộp nhé. 🙂
Bye, see you guys next post for the required documents.
Mọi người có thể xem video hướng điền form xin visa Đài Loan ở đây:

Save

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

165 Comments

  1. Bạn ơi, mình cũng sắp đi Đài Loan nè và chuẩn bị điền đơn xin visa. Mình thấy bạn có bài hướng dẫn điền form online nhưng ảnh bị khóa rồi nên mình không hiểu lắm. Bạn có thể cho mình hỏi 1 chút được không? Ở muc "Place of issue" của passport, mình điền tên thành phố hay nơi cấp vậy bạn. Trên passport, "place of issue" là "Cuc quản lí xuất nhập cảnh"(Immigration department) nên mình không chắc lắm nên ghi cái nào cho đúng. Còn phần contact bên Đài Loan, phần này bắt buộc phải không bạn? Cám ơn bạn nhiều nha.

    • BẠN ƠI. CHO MÌNH HỎI VỀ THỦ TỤC XIN VISA CHO ĐOÀN THÌ NHƯ THẾ NÀO VẬY BẠN. GIẤY TỜ MÌNH PHOTOCOPPY ĐƯỢC KHÔNG HAY LÀ PHẢI CÔNG CHỨNG. HÔM BỮA MÌNH CÓ HỎI LÃNH SỰ NGƯỜI THÌ BẢO GIẤY TỜ PHOTO NGƯỜI THÌ BẢO BẢN CHÍNH. TẠI MÌNH ĐANG LÀM GIÚP HỒ SƠ CHO ĐOÀN HÀNH HƯƠNG CỦA QUÝ THẦY VÀ SƯ CÔ ĐI HÀNH HƯƠNG. MONG BẠN GIÚP ĐỠ.

  2. Hi ban, place of issue ban dien Vietnam hoac Hanoi, Vietnam…. Minh thi dien Vietnam thoi. Dia chi o DL la bat buoc do. Ban dien dia chi ks/hostel vo nha 🙂

    • BẠN ƠI. CHO MÌNH HỎI VỀ THỦ TỤC XIN VISA CHO ĐOÀN THÌ NHƯ THẾ NÀO VẬY BẠN. GIẤY TỜ MÌNH PHOTOCOPPY ĐƯỢC KHÔNG HAY LÀ PHẢI CÔNG CHỨNG. HÔM BỮA MÌNH CÓ HỎI LÃNH SỰ NGƯỜI THÌ BẢO GIẤY TỜ PHOTO NGƯỜI THÌ BẢO BẢN CHÍNH. TẠI MÌNH ĐANG LÀM GIÚP HỒ SƠ CHO ĐOÀN HÀNH HƯƠNG CỦA QUÝ THẦY VÀ SƯ CÔ ĐI HÀNH HƯƠNG. MONG BẠN GIÚP ĐỠ

      • Hi bạn,
        Giấy tờ bạn chuẩn bị 1 bộ bản chính (hoặc công chứng, vd cho hộ khẩu…), 1 bộ bản photo để nộp. Họ yêu cầu vậy, nhưng tới nơi họ sẽ chọn lấy một bộ hehe. Bạn đi bao nhiêu người ạ?

        • Tại giờ mọi người chỉ gởi giấy tờ mình toàn bản photto mà đoàn thì đi đông. nên không biết sao. đoàn đi 60 người bạn. Mình thì đứng ra giúp quý thầy xin visa dùm vs lại là lần đầu nên cũng ngại về hồ sơ. bạn biết thông tin gì thì chia se mình vs nhá. thanks bạn nhiều.

        • have you ever been issued an ROC visa? cho mình hỏi nếu người đã có visa trung quốc hoặc hongkong thi mình chọn yes ở mục này đúng k bạn>

          • Nhật ơi sai rồi. ROC nghĩa là Republic of China (Taiwan) tên chính thức của đài loan. Nếu đã từng có visa đài loan rồi thì mới chọn yes nhé.

      • Tại giờ mọi người chỉ gởi giấy tờ mình toàn bản photto mà đoàn thì đi đông. nên không biết sao. đoàn đi 60 người bạn. Mình thì đứng ra giúp quý thầy xin visa dùm vs lại là lần đầu nên cũng ngại về hồ sơ. bạn biết thông tin gì thì chia se mình vs nhá. thanks bạn nhiều.

        • Hi Nhat,

          Cách tốt nhất là bạn gọi điện lên văn phòng nơi nộp visa để hỏi cho chắc ăn. Số điện thoại bạn xem trên website của họ nhé. http://tecohcm.org.vn/vn/
          Họ tư vấn nhiệt tình lắm, đừng lo

  3. Ah mình hiểu rồi. Cám ơn Ngân nhiều nha. Phần contact bên Đài Loan ý, mình thấy có 3 mục bắt buộc là tên liên hệ, đia chỉ và sô điện thoai nữa. Thì địa chỉ, số điện thoại thì mình sẽ để của khách sạn như Ngân nói. Khổ nỗi khách sạn mình ở ko cho tụi mình 1 tên cụ thể để liên lạc.Tụi mình đinh để là tên khách sạn luôn. Biết là hơi liều nhưng chắc hỏi thì sẽ khai thiệt luôn chứ sao 🙁

  4. Bạn ơi, cho mình hỏi là chỗ ” DOMESTIC ID NO.” là mình điền số passport của mình hả bạn, không phải ID là số Chứng Minh Nhân Dân hả bạn…

  5. Dinh phưong lien Reply

    Ban oi cho minh hoi minh la du học sinh ben đai Loan chuẩn bi lam the cu tru , minh nên dien nhu the nào thi dung ban. Cho minh cam on

  6. Bạn ơi cho mình hỏi là mình đi du học bên đài 2 năm, 15-19/2 sẽ sang bên đó. Trong mục Date of Arrival in Taiwan thì điền 15-2-2016, còn mục Proposed Date of Departure mình điền thế nào nhỉ? mình điền 16-2-2016 đúng ko ta?

    • hi Tâm, arrival date là ngày bạn đáp xuống sb đài loan, còn departure là ngày bạn rời Đài Loan. Bạn liên hệ với trường để xem lịch học, rồi ước chừng điền cái ngày bạn rời đài loan vào. Mình không rõ bạn điền xin visa du lịch trước, xong sang đó rồi mới nộp hồ sơ làm visa du học? Nếu visa du lịch thì điền ngày rời đài loan trong vé khứ hồi (hoặc trong khoảng visa có hiệu lực)

  7. Nàng Cáo Reply

    trời ơi, thấy được blog này nên yêu bà quá thể Ngân à =))))))))

  8. Hanh nguyen Reply

    Ban ơi cho mình hỏi , mình từng đi nhật rồi vậy bây giờ mình nộp visa đài loan có cần chứng minh tài chính hay lịch trình đi ko bạn 🙂 cám ơn bạn trước nha.

    • Nếu visa Nhật còn thời gian thì bạn đi Đài Loan ko cần visa, chỉ cần lên mạng điền là được. Nhưng mà nếu hết hạn rồi thì nội dung vẫn bình thường nhé 😉

      • Hanh nguyen Reply

        Ohm vậy ak bạn , bạn cho mình hỏi mình có cần mua vé máy bay khứ hồi trước khi làm visa ko , tại mình sợ khi mua vé máy bay rùi mak ko được cấp visa thì hủy vé lun ak nữa , với lại mình ko quen ai bán vé máy bay nên mình cũng ko bik sao nữa , hihi cho mình hỏi thêm cái này vé máy bay từ vn đy đài loan thì mình nên bay của hãng nào thấy vietjet khuyến mãi giá rẻ quá mình ko dám đy , mình đy vs bạn mình , mà bạn mình ở mỹ , bạn mình đặt ksan vậy mình chỉ cần ghi khách sạn của bạn mình ở , tại mình ko đặt khách sạn nên sợ ko bik có ghi được ko nữa , thanks bạn nhìu vì đã trả lời thắc mắc dùm mình nha , trước giờ mình toàn đy tour ko ak , bi jo mới tự đy tự túc 1 mình nên mình ko rành lắm , cám ơn đã giải thích dùm mình nha ♡♡

        • Xin lỗi N trả lời hơi trễ, vì nhà có đám tang. Cái Vietjet chỉ book thôi mà ko trả tiền đc ko ta? Vì hôm N mua vé xong mới đi, nhưng bữa đi Mỹ chỉ book vậy thôi, chứ ko trả tiền rồi in ra nộp là được. Vietjet là rẻ nhất rồi, còn lại ở VN đi hãng khác hơi đắt. Không sao nhé, cứ ghi khách sạn chỗ bạn bạn ở, hôm N còn ghi đại 1 cái, nhưng mà như này, trong hồ sơ nộp phải có cả hotel booking. Bạn vào booking.com đó đặt 1 cái, nó ko lấy tiền cọc deposit đâu :d. Đặt xong ngta gửi đến email mình in ra là được. Rồi ghi luôn địa chỉ đấy vào hồ sơ là ok 😉

      • Chi Ngân cho mình hỏi là mình còn thời hạn visa Mỹ lần trước mà bây giờ muon đi DL thì mình điền form nào? Cũng là form apply visa của chị Ngân chỉ như trên hả chị, rồi sau đó lên lãnh sự quán nộp hả chị.

      • Chào bạn, visa Nhật của mình hết hạn rồi thì vẫn được lên mạng điền rồi in ra mà phải không? Chứ đâu cần làm visa mang đến nộp như bình thường?

        Vì theo như trang web bạn đã post nói, hết hạn nhưng trong vòng 10 năm vẫn được làm visa online free mà?

        http://www.boca.gov.tw/ct.asp?xItem=6464&ctNode=868&mp=2

  9. Thu Thao Le Reply

    Chị ơi cho em hỏi, giấy tờ ví dụ như sổ hộ khẩu thì có cần dịch thuật rồi mới đem đi công chứng không ạ? Hay chỉ cần công chứng thôi ạ

  10. Tran Quoc Khanh Reply

    chị ơi cho em hỏi, nếu như làm đi du học thì chổ Adress and telephone in TAIWAN thì ghi địa chỉ trường hả bạn

  11. Nguyễn Thị Trà Reply

    Phu Trung, Dai Hiep, Dai Loc
    Bạn ơi!
    Mình đang làm visa cho mấy anh công ty đi Đài Loan theo thư mời của đối tác bên đó, bên mình phải tự làm hồ sơ.
    Phần Journey to Taiwan mình chọn Business phải không
    Phần which category of visa mình chọn là Visitor visa và single đúng không
    Phần (Select Where You Will Be Applying For Your Visa.) mình chọn ở Hồ chí minh đúng không? Do mình ở Đà Nẵng, sẽ bay vô Sài Gòn để làm thủ tục.

    Cảm ơn bạn nhiều nhé

    • Đúng rồi bạn ơi, bạn làm visa ở đâu thì chọn ở đó nhé :). Nếu đi theo thư mời của đối tác thì chọn business, nếu đi làm thì chọn employment :). Phần category of visa đúng rồi 🙂

  12. Chào bạn, bạn cho mình hỏi chút về chỗ điền mục Name of Employer of School thì nếu mình là chủ doanh nghiệp thì viết Họ và tên của Mình theo thứ tự Tiếng Việt à bạn, hay mình viết tên trường mình đã từng học thì cũng được à bạn?
    Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.

  13. Đức Minh Reply

    Mình muốn đi Đài Loan thăm chị với em gái (đã có gia đình và đang sống bên đó) vậy thì nên xin visa theo dạng nào? trường hợp xin visa theo dạng du lịch bình thường thì có nên kê khai người thân vào không (ở trang 2). Cám ơn!

  14. Ngân ơi, mình có visa Úc còn hạn thì đăng ký trên mạng ra sao?

  15. chị ơi cho em hỏi ở trang cuối cùng nếu em nhờ người khác đi nộp dùm hồ sơ xin visa thì chọn Yes ở ô “Was the application submitted by an agent?” phải không ạ? nhưng em vẫn ko hiểu “domestic ktp no” là điền gì. Mong chị hồi âm sớm ạ ! Em cảm ơn

    • đúng rồi em. domestic id no đó là em điền số hộ chiếu vô đó :). số kiểu giấy tờ tùy thân của em đó mà. mình cứ điền hết số hộ chiếu cho dễ nha

      • số hộ chiếu của em hay là của người đi nộp dùm hả chị?

          • Dạ không, ở trang cuối cùng có mục “Was the application submitted by an agent?” em chọn Yes thì nó ra cái “Domestic KTP No” nên em không biết là điền số hộ chiếu của mình hay của người nộp hộ.

  16. Nguyen Thi Phuong Linh Reply

    Chị Ngân ơi, chị cho em hỏi chút ạ. Sắp tới em đi du học Đài Loan học Thạc sĩ, vậy em điền trong mục 入境次數(Number of Entries) em nên chọn single hay multiple ạ? với em điền 預定離台日期(Proposed Date of Departure) thì ghi ngày rời Taiwan ạ. mà em cũng không biết khi nào em rời thì nên điền thế nào cho phù hợp được à chị?
    Em cảm ơn chị! Mong chị sớm hồi âm! 🙂

    • Hi em. Number of Entries em chọn multiple đi nếu em đi du học. Còn proposed date of departure là ngày rời khỏi đài loan, em cứ ước lượng cái ngày em học xong dựa theo giấy tờ của trường em đó. 🙂

      • Nguyen Thi Phuong Linh Reply

        Em cảm ơn chị :), em khai hồ sơ xin visa mà không có quen ai nhờ hướng dẫn, may mà tìm được chị. Chị ơi, còn một mục điền về ROC ID/ ARC No. of Your Contact in Taiwan, em tìm địa chỉ trường em là 70101, Taiwan thì không biết 70101 là đúng không ạ. Em đi trường National Cheng Kung University ở Tainan, chị ạ. Mong chị giúp đỡ em! 🙂

        • Sai rồi em. ROC ID giống như là số cmnd (national id number) của người bảo trợ em ở Đài Loan. Cái này em liên hệ với trường để xin nhé. Nhớ là cần tên của người đó, và ROC ID hay ACR number của người đó. Em cứ liên hệ hỏi students manager hay nhân viên ở trường là được.

          • Nguyen Thi Phuong Linh

            Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị nhiều lắm ạ! 🙂

  17. Nguyen Thi Phuong Linh Reply

    Em cảm ơn chị :), em khai hồ sơ xin visa mà không có quen ai nhờ hướng dẫn, may mà tìm được chị. Chị ơi, còn một mục điền về ROC ID/ ARC No. of Your Contact in Taiwan, em tìm địa chỉ trường em là 70101, Taiwan thì không biết 70101 là đúng không ạ. Em đi trường National Cheng Kung University ở Tainan, chị ạ. Mong chị giúp đỡ em! 🙂

  18. THAI SON ANH Reply

    Bạn ơi cho mình hỏi, Visa Úc mình còn thời hạn nên mình điền form online và approved. Vậy mình in form là đi được hay phải liên hệ LSQ lại và cần bổ sung thêm hồ sơ gì không bạn?

  19. Em làm phiền bạn chút, em sợ điền sai mấy cái thông tin:
    Em sắp đi du học bên ĐL vậy Đơn xin visa mình chọn loại General Visa Applications đúng ko ah? Còn cái Category chọn loại Visitor Visa hay Resident Visa?

    • Đúng rồi em, em chọn General Visa Applications. Ngoài visitor với resident còn gì khác không em? Em chọn visitor nha, resident là ở đó luôn đó

  20. Hi C Ngân, em đang muốn đi ĐL, nên đọc các comment của chị thấy c gửi link :http://www.boca.gov.tw/ct.asp?xItem=6464&ctNode=868&mp=2

    Mà em thì có visa Hàn quốc năm 2015 ( đã đi và đã hết hạn ) , Vậy là em chỉ cần vào đây ( https://niaspeedy.immigration.gov.tw/nia_southeast/languageAction )
    rùi nhập các thông tin là được, cứ thế mua vé máy bay đi và đến sân bay trình ra cái visa Hàn hết hạn đó là ok fai không chị?
    Và chị ơi cho em hỏi cái này , em nhìn vào phần điền thì có phần này , * Điều kiện đặc biệt
    Special Conditions
    Người có giấy tờ là một trong những nước Hoa Kỳ, Ca-na-đa, Anh, Nhật Bản, Úc, Niu Di-lân và các nước schengen(Châu Âu).
    Người có thẻ cư trú hoặc cư trú vĩnh viễn
    người có giấy phép nhập cảnh
    * Quốc tịch:
    * Số thẻ:
    Thì e sẽ click vào ng có giấy phép nhập cảnh ,
    Quốc tịch : Hàn quốc
    Số thẻ : thì trên visa em thấy có 2 số , 1 là số nằm ngay góc phải phía trên HC5000608 ( dưới của số này có thêm 4 số 2735 )
    và cái dòng năm sinh với giới tính, e thấy cuối dòng có 1 chữ tiếng hàn và sòng số 03827285
    Vậy em phải điền số thẻ nào mới đúng chị nhỉ?

    Xin chờ tin của chị
    Cảm ơn chị nhiều!

    • Mình biết rồi, bạn điền cái số HC……á (điền cả 2 dòng trên và dưới luôn, vd: HC5000608273). Mình đã thành công.

      • Huuuuu, Em đã điền là số ở dưới, huuuu, nhưng họ trả về kết quả Approved,
        Vậy c Ngân và Young ơi, em cứ liều đi, rùi trình ra visa Hàn đó cho họ check , không biết có được qua không ạ?
        Chết rồi em lo quá, huuu

          • Linh Nhi

            à, vậy là em có thể điền lại, hiiii, thanks chị nhìu nha.
            Em lại sợ họ cấp 1 lần là k cho nữa, hiii.
            cảm ơn c nhìu,

        • Cần gì liều em, nó cấp giấy approved là được rồi, cứ thế là đi thôi, anh cũng đi liều nè, qua đó nó k cho vào thì ngủ ngoài sbay chứ có gì đâu.

          • Linh Nhi

            A đi chưa? e tính đi cuối tháng này? e chỉ ở 3 ngày ở Đài Bắc thôi, k đi dc nhìu, Vậy e k điền lại nữa, để vậy đi luôn, dù sao cũng là số trên visa ,
            A có lích trình thì cho e với nha, tks a
            mail của e

  21. Chị Ngân ơi, cho em hỏi: về giấy tờ nộp xin visa như BHYT, BHXH, HĐLĐ… thì mang 1 bản chính và bản photo đi thì bản photo có cần công chứng không ạ? Hay chỉ cần bản photo là đc, còn họ sec tự check và verify giấy tờ của mình?

  22. Nguyễn Trâm Reply

    chị ngân ơi giúp em với ạ,…chị cho em hỏi , em có một người bạn sắp sang đài loan dự hội nghị…e có lên mạng và điền thử form giúp bạn ..nhưng em có thắc mắc là chỗ ba mẹ và trường học cũ thời cấp 2 mình có cần thiết điền vào ko chị

  23. NGUYỄN TRÂM Reply

    chi ơi help me…em ghi nội dung application ngày 17 mà e ngày 20 e mới đem lên để nộp vao boc sô có sao ko chị huhu
    con nữa ạ, phần điền số dt em điền sai, và quê quán em chỉ ghi quê gốc của em la hà nội ko ghi gì thêm có sao ko chị..em đã làm xong và có mã vạch..có khi nào e ko xin dc visa ko

    • Không sao em ơi. Em nộp trong vòng 1 tháng điền đơn là được. Số đt sai cũng ko sao đâu có ai gọi đâu hehe. Quê quán để Hà Nội là được rồi em 🙂

  24. trâm nguyễn Reply

    chị ơi mình điền sai rồi thì mình điền lại form khác có được ko chị, có bị anh hưởng gì ko ạ

  25. mai phuong Reply

    Hi Ngân! Cho mình hỏi trong phần điền đơn visa online, địa chỉ chỗ ở bên Đài Loan, mình điền 1 địa chỉ cho khớp với booking khách sạn của mình, đợi đến khi có visa rồi mình mới book ks thật địa chỉ thay đổi cũng không sao phải ko Ngân. Cho mình hỏi thêm, cái tờ lịch trình đi Đài loan, mình nộp cho LSQ bản tiếng việt được ko, hay cần dịch sang tiếng anh. tại lần trước có hỏi Ngân về HDLD, đơn nghỉ phép, BHYT thỉ Ngân nói là không cần dịch sang tiếng anh.
    Cám ơn Ngân nhiều!

    • Hi Phương,

      Bạn có thể lên booking.com book rồi cancel, vì trên booking.com book khách sạn không cần đặt cọc nhé :). In ra và điền địa chỉ khách sạn vào là ok. Các giấy tờ như: hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để tiếng Việt cũng được nhé :). N thấy bạn Hà có gọi điện lên vp làm visa thì họ nói thế

  26. mai phuong Reply

    Hi Ngân, cho mình hỏi trong phần đơn điền visa mục Occupation, mình làm nv kế toán trong ngân hàng, thì mục đó mình điền Bussiness hay others, tại nhìn trong mục đó, ko có cái nào liên quan đến nghề nghiệp là ngân hàng hay kinh tế, lúc đầu mình chọn Bussiness. Nhưng sợ sai nên hỏi lại cho chắc.
    Cám ơn bạn nhiều.

  27. Mình khai online xong rồi như khi in không dc, link chuyển sang PDF để bị lỗi, có cách nào chỉ mình với, cảm ơn bạn nhiều.

  28. Anthony Nguyen Reply

    Chao ban Ngan,

    Bạn tư vấn giúp mình làm sao để in được cài visa application form với? Mình cũng giống các bạn ở trên. Sau khi điền thông tin kiểm tra chính xác rồi nhưng không thể nào in được. Mình có vào phần check status kiểm tra lại cũng không log in vào được. Họ yêu cầu Application number và passport number. hai cái này không thể sai được. Mình nhập thử rất nhiều lần nhưng vẫn không vào được bạn Ngân ạ.
    Mong bạn giúp mình tìm giải pháp. Chân thành cám ơn bạn.

  29. Anthony Nguyen Reply

    Chao ban Ngan,

    Bạn tư vấn giúp mình làm sao để in được cài visa application form với? Mình cũng giống các bạn ở trên. Sau khi điền thông tin kiểm tra chính xác rồi nhưng không thể nào in được. Mình có vào phần check status kiểm tra lại cũng không log in vào được. Họ yêu cầu Application number và passport number. hai cái này không thể sai được. Mình nhập thử rất nhiều lần nhưng vẫn không vào được bạn Ngân ạ.
    Mong bạn giúp mình tìm giải pháp. Chân thành cám ơn bạn.

  30. Nguyễn Hoàng Hiệp Reply

    Chị ơi cho em hỏi xin visa du học thạc sỹ tự túc có cần điền form online không hay chỉ đi du lịch mới điền ở trang này ạ? em xin cảm ơn.

  31. Nguyen hoang hiep Reply

    Chị cho em hỏi em xin visa du học thạc sỹ, thì em xem comment ở phía trên mục: Entry thì điền Multiple, em nghĩ nếu điền multiple là tổ chức cho nhiều người đi du học thôi ạ, còn nếu 1 mình minhd làm hồ sơ đi thì phải điền single chứ phải không chị?

  32. Ngan oi cho minh hoi,
    Minh lam visa xong co phan nguoi ta yeu cau E Code la gi vay .
    Minh o Viet Nam .
    Ngan giup minh nhe

  33. Chao Ngan,

    Hòa cũng mới làm visa di dailoan nhờ Ngân hỗ trợ 1 vài thông tin :
    1/ Mục điền tên : tên đầy đủ : VO THI MY HOA mà minh dien thieu VO MY HOA ko biet co sao ko?
    2/ phan Domestic ID : minh dien luon so CMND
    3/ apply xong rồi mà giờ ko biết khi nào lên noppj hồ sơ vì ko để ý phần hẹn ngày. deadline la toi 26 Jan 2017, vì đọc xong mục của bạn giờ mới biết .
    Tư vấn giúp mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều Chúc ngày vui vẻ!!

    • Hi Hoa, Hoa điền lại đi, điền đúng nhé. Apply xong thì từ ngày apply trong vòng 1 tháng phải nộp hồ sơ, không thì điền lại thôi, không sao 🙂

  34. Hi e, cho chị hỏi một tý thông tin xin visa
    1. Trong phần e hướng dẫn “Select Where You Will Be Applying For Your Visa.” e chọn Taipei Economic and Cultural office in Philippines, nếu mình ở TPHCM thì mình chọn Taipei Economic and Cultural office in HCM city phải k e?
    2. Giấy tờ thì càn dịch thuật ra tiếng anh hay tiếng Đài? Và các loại giấy tờ nào e có thể giúp chị list ra được k?
    3. Nếu chị có visa Hàn, còn trong thời hạn, mà chưa đi Hàn, thì vẫn có thể miễn visa Đài Loan? (vì chị xin visa Hàn, đi Đài Loan trước rồi mới đi Hàn sau)
    E trả lời giúp chị nha, mong sớm nhận được phàn hồi của e
    Cảm ơn e nhiều

    • Dạ đúng rồi chị Linh, chị nộp ở đâu thì chọn ở đó ạ, chị chọn HCM nhé.
      2. Chị dịch ra tiếng Anh cũng được ạ, các loại giấy tờ chị xem trong bài này nhé: https://nganbalo.com/2016/12/thu-tuc-va-cac-giay-to-can-thiet-de-xin-visa-du-lich-dai-loan/
      3. Dạ vậy nếu chị có visa Hàn chị ko cần làm visa đâu chị, chị làm theo bài này của em để xin tờ miễn visa cầm ra sân bay là được ạ. https://nganbalo.com/2016/10/huong-dan-dien-don-xin-mien-visa-dai-loan-cho-nguoi-da-co-visa-my-han-quoc-nhat-ban/

      • Thanks Ngân nhiều nha, nếu e thông tin ks, hostel nào tốt có thể recommend giúp chị ở Taipe, Taichung, chổ núi A Lý Sơn (nếu e có thông tin cách đi đến đây cho chị đường link với nha), Cao Hùng, Tainan, phương châm chị ngon bổ rẻ hà
        Thanks e

        • Hi chị Linh,
          Chị ơi hostel ở Taipei có cái này rẻ mà tốt lắm nè chị, dạng dorm nhưng phòng riêng :D, thoải mái lắm ạ. Link là: https://www.airbnb.com/rooms/10846909
          Ở cạnh Ximending đó chị. Chị đi mấy người ạ? hôm ở Taichung em cũng ở airbnb, rẻ mà phòng tốt kinh khủng luôn ạ :D, em gửi chị link luôn nhé: https://www.airbnb.com/rooms/2921728
          Đi Taichung thì chị đi train thôi ạ, khoảng hơn 2 tiếng, em nhớ là 375 đài tệ/vé, còn đi Alishan thì chị đi train đi Chiayi khoảng 3.5 tiếng (500 đài tệ). Train đó tên là TRA chị nhé. Các chỗ khác cũng đi train tra thì rẻ ạ, chị đừng đi HSR, đắt gấp đôi giá train thường, mà nhanh hơn khoảng 2 tiếng ạ, nếu mình không có thời gian thì đi cũng được ạ

  35. Thanks e, chị đi tầm 4-5 người, e có đường link để xem lịch tàu chạy k? Share giúp chị nha, nếu có thông tin gì hữu ích e share với chị nha

  36. E ơi, e có thông tin, hay mấy bài về cách đi núi Dương Minh Sơn share giúp chị nha, thanks e nhiều

  37. Chào chị , chị ơi em có 1 số vấn đề cần hỏi , em qua bên đài học 3 tháng , trong cái form điền chỗ thông tin liên lạc bên đài ở trang 2 em chỉ ghi tên trường , số đt và địa chỉ , phần còn lại ghi none thì những thông tin này có ghi len visa không hay chỉ lưu giữ khi họ cần liên lạc thôi ? Lúc kiểm tra họ có kiểm tra thông tin cha mẹ ko ? Cha em mất lâu rồi , cả mẹ em cũng k nhớ được ngày sinh dương lịch của cha nên em không biết làm sao nữa….

    Cảm ơn chị 🙂

    • Cái này chỉ lưu giữ khi họ cần liên lạc thôi em, visa chỉ có số visa, thông tin passport của em thôi :). Họ không kiểmm tra thông tin cha mẹ đâu, miễn sao đúng với giấy tờ là được em.

      • Em cảm ơn , còn 1 vấn đề nữa em quên là ví dụ như thứ 3 tuần sau em lên vp đài bắc nộp hồ sơ thì ở chỗ Date of Application mình ghi ngày tháng năm của thứ 3 tuần sau ạ ? Cảm ơn chị nhiều !!

        Em lần đầu làm cái này mà ko ai hướng dẫn hết , tìm được trang của chị mừng ghê :((

  38. Em chào chị , chị ơi lúc chị đi chị có mang theo các loại thuốc thường dùng không ? Nếu có họ có bắt phải có giấy bác sĩ gì không ạ ? Cảm ơn chị nhiều

    • Hi em, xin lỗi em nhiều quá, sao chị lại không thấy comment của em nhỉ :(. Thuốc qua đó mua cũng được em, ko thì em chỉ mang theo panadol hay thuốc đau bụng này kia phòng khi bị bệnh thôi. Em không cần giấy bác sĩ đâu

  39. Bạn nào đã đi Đài Loan mà còn thẻ easy card mang về không dùng nữa ko? Mình đang cần 2 thẻ, có thể cho mình mượn dùng tạm cho trip đi ĐL vào đầu tháng 4 được không, hi hi.
    Cám ơn 🙂

  40. Nguyen Thi Tu Anh Reply

    Chào chị Hà Ngọc Ngân,
    Gia đình em muốn xin visa đi du lịch ở ĐL, chị cho em hỏi phần Địa chỉ và SDT ở DL, nếu em đi dạng du lịch thì phần này điền dc của Khách sạn được ko chị ?
    Em cám ơn chị.

  41. Cho mình hỏi về vấn đề BHXH với, sổ bhxh của mình hiện giờ chỉ có thông tin của cty cũ đã nộp bhxh từ 2 năm trc chứ k hề có thông tin bhxh của cty hiện tại, mình đã hỏi HR rồi và dc nói chỉ khi nghỉ việc cty mới hoàn tất hồ sơ và làm cái tờ giấy kèm theo kia thôi nên khi mọi người nộp sổ bhxh là nộp như thế nào vậy ạ?

    • Hi bạn, bạn mượn công ty mang đi photo công chứng rồi nộp cũng được nhé. Hoặc có thể ko cần nộp, hàng tháng công ty có bảng lương có cái chỗ liệt kê tiền đóng bhxh này kia, N thấy nộp cũng đc, cứ nộp rồi hỏi người ta, họ yêu cầu thì về xin giấy, thường N thấy họ ko bắt phải về xin để nộp đâu vì nó cũng ko quan trọng lắm

  42. Mình muốn hỏi. Giấy tờ chứng minh nghề nghiệp hiện tại mình chỉ mới có hợp đồng lao động thôi chưa có bhxh thế thì mình nộp hdld thôi có được ko bạn hay phải bổ sung thêm cái gì khác

  43. Le Mai Ngoc Reply

    Ngân ơi cho mình hỏi nộp phí visa là nộp bằng USD phải không? Minh xin visa đi công tác, đi cùng 2 đối tác nữa và họ ủy quyền cho mình đi nộp hồ sơ. Vậy khi điền form online đó thì ở form của 2 người kia sẽ điền là nộp qua Agent, tức mình sẽ là agent của họ đúng không?

  44. Chào bạn,
    Bạn ơi, cho mình hỏi, mình đang làm hồ sơ xin visa công tác đi Đài Loan cho nhân viên công ty. Phần Name of employer or school là điền tên công ty hay tên Giám đốc ạ? Nếu điền tên công ty là tiếng Việt không dấu phải không bạn? Cám ơn bạn nhe.

  45. Bạn ơi cho mình hỏi Domestic ID và Domestic KTP ở phần cuối khác nhau chỗ nào vậy? mình ủy quyền cho người khác đi nộp thay thì nó hiện lên Domestic KTP

    Cảm ơn bạn

  46. Hi Ngân,

    Cho mình hỏi là nếu mình có visa đoàn đi du lịch Hàn Quốc (Do công ty tổ chức), thì mình có thể xin visa Đài Loan online không? Thanks N. 🙂

  47. Bạn ơi mình tính xin visa đi đài tháng 8 này, mình đã từng đi malay, sing, bali-indonesia và thái lan. Mình có khoảng 300tr trong sổ tiết kiệm, mình đang là sinh viên Y năm 5. Lần này mình dự tính đi 1 mình thì không biết là khả năng thành công có cao không bạn? Với lại phần đặt vé máy bay, không biết có cách nào trả tiền sau được không bạn, tại mình sợ xin không được ấy :(. Thank bạn nhiều nha

    • Hi Mèo,

      Em ơi, em đừng đặt vé máy bay trước, em chỉ đặt nhưng đừng thanh toán, chị nghĩ các hãng đều có phần trả tiền sau hết đó (chị cũng hay đặt như vậy), em định đi hãng nào để chị check cho? Nhưng trường hợp của em chị nghĩ sẽ xin được visa thôi. Cứ nộp đầy đủ giấy tờ, giấy chứng nhận sinh viên này kia… là ok.

      • Em tính đi hãng Vanila air á chị, tại đi đài thì em thấy hãng đó rẻ nhất rồi. Mà em tính là kiếm 1 hãng não đó cho đặt vé trước thanh toán sau, để em xin visa thui chị, có gì huỷ thì cũng đỡ :(. Mà tại em chưa đặt vậy bao giờ nên không biết sao @@

        • Hi Mèo,
          Chị chỉ em trang này có thể trả tiền sau: cebupacificair.com
          Em vô điền xong chọn thanh toán sau qua payment center xong in cái tờ booking ra là được 😀

          • À chị ơi, em không biết là nếu mình thanh toán vé máy bay trả sau, thì trên vé nó có ghi thanh toán sau, thì lúc nộp visa có ok k chị?

        • Duoc em, ko sao dau :D. Em ma xin di Nhat la nguoi ta con cam mua ve truoc co, ve ma thanh toan roi la cho rot luon. Ah chi sap co minigame tang tour du lich 1 ngay o Dai Loan do, em nho tham gia 😀 nhieu khi do ton duoc 1 hom hehe

  48. Chị ơi em vừa học xong cấp 3, chuẩn bị sang Đài học đại học thì mục Name of Employer or School em điền là tên trường cũ hay trường sắp tới học ạ

  49. Chị ơi cho em hỏi là :
    1. Em ko có bạn bè và người quen bên Đài Loan, nhưng em sang đấy du học thì mục thông tin liên lạc bên đài loan có thể ghi là None ko ạ, hay phải điền cái khác ạ
    2. phần chọn visa ý ạ, em có thể trọn là resident ko ạ, vì em thấy bảo là chọn phần đấy, sang bên đài chuyển visa sẽ đỡ tốn thời gian hơn.

    • Ủa em, resident là visa cho người muốn chuyển qua sinh sống ở đó. Hay ý em là visitor visa? Nếu em đi học em chọn visa study đó em. Phần thông tin liên lạc em điền thông tin trường em, người làm ở phòng sinh viên quốc tế hay gì đó.

  50. Pingback: Kinh nghiệm xin visa du lịch Đài Loan - Ngân Balo

  51. Chào Ngân, 2 vợ chồng mình đều công tác tại Philipines, và cả 2 đều đi qua Nhật nên có thể xin visa taiwan trực tuyến ngay tại Phil, nhưng mình muốn đưa con trai (3 tuổi ) từ vn sang Philipines để du lịch TW, mình ko biết là phải làm visa tw cho bé như thế nào cho hợp lệ ?

    • Hi bạn, mình nghĩ là thủ tục cũng tương tự người lớn, bạn nộp các thứ như passport, giấy khai sinh, rồi các thông tin của cha mẹ (người đi cùng) này kia. Chứng mình tài chính của cha/ mẹ. 😀

  52. Pingback: Hướng dẫn điền đơn xin miễn visa Đài Loan cho người đã có visa Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu, Úc, New Zealand, Canada...

  53. Pingback: Kinh nghiệm tự xin visa Đài Loan mà không cần phải qua dịch vụ

  54. Bạn ơi cho mình hỏi. 3 tuần nữa mình đi ĐL chung với bạn mình. Nhưng họ đã book vé book ks và có visa của Canada và Mỹ. Nên giờ mình nộp hồ sơ xin visa thì có thể nào đợi có kết quả rồi book vé được không. Và tk ngân hàng có ngày mở gần với ngày nộp hồ sơ xin visa thì có ảnh hưởng gì đến kết quả xin visa không ạ. Mong bạn hồi đáp sớm giúp mình nha. Thanks bạn!

    • Hi bạn, tài khoản phải từ 6 tháng trở lên nha bạn, hoặc bạn ra ngân hàng hỏi họ dịch vụ chứng minh tài chính ít nhất 6 tháng nhé. Vé bạn ko cần mua, bạn book mà ko thanh toán đó, xong in ra là được, kiểu cho họ thấy cái lịch trình thôi

  55. dạ cho em hỏi phần trên PP, “Place of issue” mình ghi là Vietnam hay ghi là Ministry of Public Securiy Department Of Immigrationt vậy ạ??

  56. chị ơi cho em hỏi trong thời gian em làm visa mà chưa có việc làm nhưng đến ngày đi mới có việc thì điền như nào ạ?
    Với cả đang ở nhà thì chứng minh tài chính chỉ cần có giấy tờ bố mẹ với giấy tờ nơi công tác bố mẹ là được đúng k ạ?

    • này khó quá em, vậy em phải điền tên bố hoặc mẹ em là người bảo trợ, thanh toán mọi chi phí cho em. Sau đó em chứng minh thu nhập của bố mẹ

  57. Bạn ơi cho mình hỏi chút
    Mình xin được evisa đi taiwan rồi.
    Mình apply hôm 18/9/2018 thấy ghi trong file PDF 18/12/2018 hết hạn (multiple)
    Trong đơn đăng ký online, mình có ghi bay đến taipei (viêtjet 940) ngày 4/10 và về ngày 8/10.
    Bây giờ mình muốn đổi vé máy bay để chơi được lâu hơn. Ví dụ bay đến sân bay khác như taichung chẳng hạn vào ngày 1/10 hoặc 2/10.
    Như vậy có sao không? Vẫn được nhập cảnh không?

  58. Pingback: Làm sao để sinh viên nghèo hiếu học lấy được visa Đài Loan? – Mai Blog

  59. Pingback: Kinh nghiệm tự xin visa Đài Loan mà không cần phải qua dịch vụ

  60. Pingback: Arc Number là gì - socde

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.